Khủng hoảng di cư tiếp tục làm châu Âu đau đầu

15:46' - 30/12/2015
BNEWS Theo các quan chức lực lượng cảnh sát biển Italy, khoảng 4.000 người di cư và tị nạn đã được cứu khi đang trong chuyến vượt biển từ Bắc Phi đến Italy trong tuần nghỉ lễ Giáng sinh.

Theo Tư lệnh Lực lượng cảnh sát biển Italy Admiral Vincenzo, các cơ quan chức năng nước này sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này trong những ngày cuối cùng của năm 2015 song đây cũng là một năm ngoại lệ.

Italy đã tiếp nhận khoảng 320.000 người di cư vượt biển Địa Trung Hải kể từ đầu năm 2014 đến nay. Tuy vậy, Hy Lạp đã trở thành "tâm điểm của cuộc khủng hoảng di cư trong năm 2015 khi dòng người di cư từ Trung Đông tìm đến nước này thông qua Thổ Nhĩ Kỳ với số lượng lớn hơn nhiều.

Theo số liệu của Cơ quan Tị nạn Hy Lạp, chương trình tái định cư trong ba năm dành cho người di cư trung chuyển từ Hy Lạp sang các nước thành viên khác thuộc Liên minh châu Âu (EU) từ khi được triển khai vào đầu tháng 11/2015 đến ngày 20/12 mới chỉ giải quyết được 82 trường hợp.

Còn theo tờ Die Welt (Đức), các bang của Đức đang có kế hoạch chi khoảng 17 tỷ euro (18,7 tỷ USD) để giải quyết khủng hoảng di cư trong năm 2016. Số tiền này, lớn hơn cả con số 15,3 tỷ euro mà Chính phủ Đức phân bổ cho Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đức trong năm 2015./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục