Kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ tại Khánh Hòa

19:42' - 20/12/2016
BNEWS Ngày 20/12, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi làm việc về sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Khánh Hoà sau đợt mưa lũ vừa qua.
Ngập lụt trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang ngày 13/12. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Theo báo cáo nhanh của Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, đầu tháng 12 đến nay, địa phương này đã trải qua 3 trận mưa lũ lớn, tổng thiệt hại ước tính hơn 600 tỷ đồng.

Riêng với nông nghiệp có hơn 8000 ha lúa, 1300 ha ngô, 280 ha rau màu bị ngập; hơn 2.000 con gia súc, gia cầm bị chết, 29 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng; sạt lở hàng chục km kênh mương, đường bờ sông suối, cống thoát nước.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đề nghị tỉnh Khánh Hòa cần khẩn trương thống kê đầy đủ, toàn diện thiệt hại về: chăn nuôi, trồng trọt, thú y, thuỷ lợi để Trung ương có biện pháp hỗ trợ trong thời gian sớm nhất, giúp người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả các đợt lũ, khôi phục lại sản xuất.

Đồng thời, địa phương cần tiến hành tiêu độc khử trùng, triển khai các biện pháp khoanh vùng dịch bệnh, đặc biệt vệ sinh chuồng trại, khu nuôi trồng tại các ao, hồ thuỷ hải sản.

Đoàn công tác tiến hành thị sát thực tế để nắm tình hình thiệt hại tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, nơi có vụ sạt lở núi sáng 20/12, làm ít nhất 2 người chết, 6 người bị thương và vẫn còn trường hợp đang mất tích.

Đoàn cũng đến kiểm tra cánh đồng lúa thôn Đông 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh và khu vực hạ du hồ Am Chúa thuộc các xã Diên Sơn 3, Diên Điền và Diên Phú, huyện Diên Khánh, tại đây nhiều diện tích lúa vừa gieo sạ vẫn còn bị ngập sâu trong nước.

Được biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thành lập 4 đoàn công tác từ ngày 20 - 22/12 đến các địa phương: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận để kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế nhằm có kế hoạch hỗ trợ các địa phương này khắc phục thiệt hại do mưa lũ./.

>>> Ngành ngân hàng hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa lũ tại một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục