Kinh tế Anh mở rộng đà tăng trưởng trong quý III/2017

14:34' - 24/11/2017
BNEWS Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), nền kinh tế Anh tiếp tục đà tăng trưởng trong quý III/2017 nhờ chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh bất chấp các sức ép về lạm phát đối với ngân sách hộ gia đình.

Số liệu của ONS cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh tăng 0,4% trong quý III vừa qua, cao hơn so với mức 0,3% ghi nhận trong quý II trước đó. Dù kinh tế Anh trong quý III/2017 tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, song vẫn cách khá xa mức tăng trưởng trong dài hạn từ 2-2,5% đối với một nền kinh tế phát triển, tiên tiến như Anh.

Theo các nhà phân tích, với kết quả này, nhiều khả năng tăng trưởng GDP của Anh sẽ đạt 1,5% trong năm nay, phù hợp với dự báo tăng trưởng cập nhật của chính phủ nước này. Trong Báo cáo ngân sách mùa Thu mới được Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond công bố GDP của Anh được dự báo tăng 1,5% trong năm nay, 1,4% trong năm 2018, 1,3% trong năm 2019 và 2020, và 1,5% trong năm 2021.

Paul Hollingsworth, chuyên gia kinh tế Anh tại công ty phân tích số liệu tài chính Capital Economics (London), cho biết Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hằng năm của Anh đã tăng mạnh, từ mức 0,5% khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về Brexit trong tháng 6/2016 lên mức 3% hiện tại, vượt tốc độ tăng lương hằng năm, hiện ở mức khoảng 2,1%.

Cũng theo ông Hollingsworth, bất ổn trong tiến trình đàm phán Brexit là một thách thức kinh tế tiềm tàng cho năm 2018, có thể khiến đồng bảng Anh sụt giá mạnh. Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh đứng ở mức thấp 4,3% tính đến cuối tháng 9/2017.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục