Kinh tế Eurozone khởi sắc trong quý II/2016

14:45' - 25/10/2016
BNEWS Thâm hụt ngân sách của 19 quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trên Tổng sản phẩm nội khối (GDP) trong quý II năm nay là 1,5%, giảm 0,1% so với mức 1,6% của quý đầu năm.
Kinh tế Eurozone khởi sắc trong quý II/2016. Ảnh: reuters

Số liệu do Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) ngày 24/10 công bố chính thức.

Cũng theo Eurostat, tỷ lệ thâm hụt ngân sách của EU, gồm 28 quốc gia thành viên, trong quý II/2016 là 1,8%, cũng thấp hơn 0,1% so với quý trước đó.

Số liệu thống kê cũng chỉ ra rằng trong quý II/2016, tổng thu của khu vực Eurozone đạt 46,4% GDP, tăng nhẹ so với mức 46,3% trong quý I/2016, trong khi tổng chi vẫn giữ nguyên ở mức 47,9% GDP.

Trong khi đó, tổng thu của EU đạt 44,9% GDP, tăng 0,1% so với quý I/2016, nhưng tổng chi tăng 0,1% lên mức 46,7%.

Một số liệu tích cực khác là nợ công của Eurozone đã từ mức 91,3% GDP trong quý I xuống còn 91,2% GDP trong quý II/2016.

Cùng thời điểm này, tỷ lệ nợ công của EU giảm mạnh từ 84,5% xuống 84,3% GDP.

Eurostat nhấn mạnh Estonia là quốc gia ghi nhận mức giảm nợ công lớn nhất, xuống còn 9,7% GDP trong quý II/2016, trong khi Hy Lạp vẫn mang gánh nặng lớn với mức nợ công cao nhất lên tới 179,2% GDP của nước này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục