Kinh tế Israel tăng trưởng chậm trong năm 2015

11:18' - 18/08/2015
BNEWS Chi tiêu tiêu dùng tăng trưởng chậm và xuất khẩu giảm sút đang khiến nền kinh tế Israel (Ix-ra-en) lao đao với mức suy giảm đáng kể trong các tháng qua.

Báo cáo vừa công bố của Cục Thống kê trung ương Israel (CBS) cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Israel tăng trưởng khoảng 2% trong quý I/2015 và giảm xuống chỉ còn 0,3% trong quý II/2015, thấp hơn nhiều so với mức tăng 6,2% trong quý I/2014.

Theo CBS, tăng trưởng GDP của Israel trong thời gian qua chậm lại là do chi tiêu tiêu dùng cá nhân chỉ tăng có 0,9%, trong khi đầu tư vào tài sản cố định lại giảm khoảng 3,8% và xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm tới 12,5%.

Trong nửa đầu năm 2015, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ cũng giảm khoảng 1,4% sau khi đạt mức tăng 4,5% trong nửa đầu năm ngoái.

Ngân hàng Trung ương Israel (Nguồn: Reuters)

Ông Ofer Klein, Trưởng bộ phận nghiên cứu và kinh tế của tập đoàn Harel, nói rằng: "Những chỉ số tăng trưởng yếu kém của Israel trong nửa đầu năm 2015 tương tự như thời kỳ diễn ra chiến dịch quân sự 'Vành đai Bảo vệ' ở Dải Gaza hồi mùa Hè năm 2014", đồng thời khẳng định "khi kiểm tra các số liệu từ hai quý đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm ngoái, chúng tôi thấy được một bức tranh chính xác hơn về tình hình kinh tế hiện nay của Israel. Giả sử các số liệu là chính xác, chúng tôi sẽ điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của đất nước trong năm 2015 từ mức ước tăng 3,1% xuống chỉ còn 2,5%"./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục