Kinh tế Nga năm 2016 sẽ giảm 0,2% nếu giá dầu ở mức trung bình 40 USD/thùng

19:30' - 12/08/2016
BNEWS Cơ quan thống kê Nga vừa công bố số liệu cho hay nền kinh tế nước này đã thu hẹp đà suy giảm trong quý II/2016.
Kinh tế Nga năm 2016 sẽ giảm 0,2% nếu giá dầu ở mức trung bình 40 USD/thùng. Ảnh: reuters

Số liệu cho thấy GDP của Nga giai đoạn từ tháng 4-6/2016 giảm 0,6%, ít hơn nhiều so với mức giảm 1,2% trong quý trước đó.

Ông Yaroslav Lissovolik, chuyên gia kinh tế trưởng tại Ngân hàng Phát triển Á-Âu dự đoán kinh tế Nga sẽ tăng trưởng nhẹ trong nửa cuối năm nay nếu giá dầu trụ ở mức 45-50 USD/thùng.

Trong khi đó, Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự đoán GDP nước này sẽ tăng trưởng 0% trong quý III và 1,2% trong quý IV/2016. Tuy nhiên tính chung cả năm 2016, kinh tế nước này sẽ vẫn giảm 0,2% nếu giá dầu đứng ở mức trung bình 40 USD/thùng.

Các chuyên gia quốc tế, trái lại, vẫn đưa ra nhận định không mấy lạc quan về nền kinh tế Nga, trong đó Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá GDP của nước này sẽ giảm 1,2% trong năm nay.

Nền kinh tế Nga đã lâm vào suy thoái do những tác động từ việc giá dầu lao dốc cùng những biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moskva liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Hồi tháng Sáu vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố Nga "gần như đã vượt qua thời kỳ suy thoái và nền kinh tế đang tận hưởng những điều kiện cần thiết để tăng trưởng".

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục