Kinh tế Pháp giữ vững đà tăng trưởng

19:12' - 08/02/2016
BNEWS Ngân hàng trung ương Pháp dự báo nền kinh tế lớn thứ hai Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) ước tăng trưởng 0,4% trong quý I năm nay, so với mức tăng 0,2% của quý IV năm ngoái.
Kinh tế Pháp giữ vững đà tăng trưởng. Ảnh: TTXVN

Con số trên được Ngân hàng trung ương Pháp đưa ra trên cơ sở khảo sát các doanh nghiệp. Kết quả khảo sát cho thấy hoạt động công nghiệp, dịch vụ và xây dựng đều có bước cải thiện nhẹ trong tháng Hai này.

Trong khi đó, Chính phủ Pháp đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 1,5% trong năm 2016.

Tháng trước, theo cơ quan thống kê quốc gia Pháp INSEE, nền kinh tế này trong năm 2015 tăng trưởng 1,1% - mức tốt nhất kể từ năm 2011.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin nhận định 2015 là năm hồi phục của nền kinh tế Pháp và ông dự báo xu hướng này sẽ còn tiếp tục trong năm 2016. Cùng với niềm tin tiêu dùng gia tăng, chi tiêu tiêu dùng cũng tăng 1,4% trong năm 2015, trong khi đầu tư kinh doanh tăng 2% so với năm 2014.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục