Kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 7% trong năm nay

17:53' - 16/11/2015
BNEWS Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đã gánh vác trách nhiệm thúc đẩy đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong thời kỳ thế giới gặp nhiều khó khăn về phát triển kinh tế.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX-TTXVN

Ngày 15/11, tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói nền kinh tế nước này dự kiến sẽ tăng trưởng 7% trong năm 2015, và tiếp tục đóng góp nhiều cho sự tăng trưởng của kinh tế toàn cầu.

Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đã gánh vác trách nhiệm thúc đẩy đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong thời kỳ thế giới gặp nhiều khó khăn về phát triển kinh tế, đóng góp rất lớn cho sự tăng trưởng toàn cầu trong thời gian 2009-2011.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho hay, ngoài việc tiếp tục cải cách toàn diện và xây dựng nền kinh tế mở cũng như tính năng động kinh tế trong nước, Trung Quốc đã thông qua kế hoạch 5 năm lần thứ 13 (2016-2020) về phát triển kinh tế-xã hội, trong đó xây dựng “xã hội khá giả” và phấn đấu tăng gấp đôi GDP bình quân đầu người ở các vùng thành thị và nông thôn vào năm 2020 so với mức của năm 2010.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ tăng cường phát triển kinh tế xanh, cải thiện chất lượng môi trường và tham gia nhiều vào nền kinh tế thế giới.

Các thành viên của G20 gồm Argentina, Australia, Brazil, Anh, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Italy, Nhật Bản, Mexico, Nga, Saudi Arabia, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

QC (Theo THX)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục