Kỳ vọng về sức tiêu thụ của Mỹ, giá dầu thế giới tăng mạnh

09:06' - 04/11/2015
BNEWS Tại New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 12/2015 tăng 1,76 USD lên chốt phiên ở mức 47,9 USD/thùng, thiết lập mức đỉnh của hơn ba tuần.
Ảnh minh họa. Nguồn: THX/TTXVN

Trong phiên giao dịch ngày 3/11, giá dầu thế giới đi lên trong bối cảnh thị trường đang chờ đợi báo cáo về tình hình dự trữ dầu thô của Mỹ.

Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 1,75 USD lên đóng phiên ở mức 50,54 USD/thùng.

Nguyên nhân chính được cho là hỗ trợ đà đi lên của giá dầu trong phiên này là do giới đầu tư dự đoán các nhà máy lọc dầu của Mỹ tăng công suất trong tuần trước, đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp.

Bên cạnh đó, thị trường cũng dự đoán lượng dự trữ dầu thô Mỹ sẽ chỉ tăng thêm 2,25 triệu thùng, mức tăng chậm nhất trong sáu tuần qua.

Chuyên gia Joseph George thuộc Schneider Electric cho biết, các lo ngại về sản lượng dầu tại Libya co lại và cuộc đình công trong ngành dầu mỏ Brazil cũng hỗ trợ đà tăng của giá “vàng đen” trong phiên này.
Kim Dung (Theo AFP)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục