Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Hoa Anh đào tại TP Hồ Chí Minh

19:16' - 13/04/2016
BNEWS Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội Hoa Anh đào lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại thành phố trong 2 ngày 22 - 23/4 cùng với các hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch Việt Nam - Nhật Bản.
Lần đầu tiên, người dân TP Hồ Chí Minh sẽ được thưởng lãm hoa anh đào đến từ Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Lễ hội được tổ chức tại khu B, Công viên 23/9, Quận 1(Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ trưng bày, triển lãm sắp đặt khoảng 100 cây và 10.000 cành hoa Anh đào được chuyển từ Hokkaido (Nhật Bản) sang.

Trong khuôn khổ lễ hội, còn có các chương trình biểu diễn giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản do các nghệ sỹ Việt Nam, Nhật Bản biểu diễn; biểu diễn võ thuật của các võ sinh đội tuyển Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh; chiếu phim hoạt hình của Nhật Bản.

Tại lễ hội còn có triển lãm, trưng bày hình ảnh giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa truyền thống của Nhật Bản, Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh; các hình ảnh quan hệ hợp tác hữu nghị và các hoạt động lễ hội văn hóa dân gian của hai nước; các điểm đến du lịch tiêu biểu, các công trình hiện tại và trong tương lai của thành phố được sự hỗ trợ, hợp tác của Nhật Bản...

Nhân dịp này, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản nhằm quảng bá tiềm năng du lịch của đất nước, giới thiệu nét văn hóa truyền thống của hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung và nét đặc trưng của thành phố nói riêng đến doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản, nhân dân và khách du lịch.

Theo bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội Hoa Anh đào được tổ chức nhằm tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao, hợp tác về văn hóa, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch Việt Nam - Nhật Bản nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh - Nhật Bản nói riêng; góp phần giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năng động, đoàn kết và hữu nghị, có nhiều hoạt động văn hóa du lịch hấp dẫn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục