Lào Cai tiếp tục chịu nhiều thiệt hại do mưa, lốc

12:03' - 24/04/2016
BNEWS Đến sáng 24/4, mưa dông, lốc tại Lào Cai đã gây thiệt hại ước khoảng trên 2 tỷ đồng.
Mưa dông, lốc đã làm hai nhà dân bị sập, 15 nhà bị tốc mái hoàn toàn, trên 100 nhà bị tốc mái một phần... Ảnh minh họa: Hồ Cầu-TTXVN

Sáng 24/4, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, đêm 23/4, vùng hội tụ gió trên cao vẫn ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc, tiếp tục gây mưa, mưa rào và dông ở nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai, nhất là ở các huyện vùng cao.

Khoảng gần 1 giờ ngày 24/4, một trận gió lốc mạnh, kèm theo mưa đá quét qua xã Nậm Mòn, Na Hối, Cốc Ly, Hoàng Thu Phố, Nậm Lúc và xã Nậm Đét (Bắc Hà, Lào Cai) làm tốc mái nhiều nhà dân và làm sập một nhà ở bản Ngồ Thượng, xã Nậm Mòn.

Hậu quả, ông Sùng Thín Sấn, sinh năm 1966, dân tộc Phù Lá, đã bị nhà sập đè vào, tử vong tại chỗ.

Thống kê sơ bộ của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đến sáng 24/4 cho biết, mưa dông, lốc đã làm hai nhà dân bị sập, 15 nhà bị tốc mái hoàn toàn, trên 100 nhà bị tốc mái một phần.

Mưa đá và gió mạnh làm dập nát, gãy đổ 60 ha ngô, 0,5ha cây dược liệu (Atisô) bị hư hại; phá hủy 0,4ha ớt non mới trồng.... Mưa to làm ướt 10 tấn xi măng để làm đường giao thông nông thôn, gió mạnh vặn đổ 25 cây mận Tam Hoa… Tổng thiệt hại ước khoảng trên 2 tỷ đồng.

Sáng 24/4, Đoàn công tác do ông Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai làm Trưởng đoàn, cùng Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn , Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai đã khẩn trương lên huyện Bắc Hà để trực tiếp chỉ đạo lực lượng cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai và thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ vật chất gia đình có người bị nạn./.

Xem thêm: Mưa lũ tại Lào Cai gây nhiều thiệt hại về người và tài sản

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục