Lập dự án giải tỏa trên 450 nhà lấn chiếm sông Vàm Cỏ Đông

07:00' - 29/12/2016
BNEWS Trên địa bàn huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (đoạn từ ấp Rạch Sơn đến cảng Thanh Phước) hiện có trên 450 hộ dân với trên 3.000 nhân khẩu cất nhà lấn chiếm trên sông Vàm Cỏ Đông.
Những căn nhà lấn chiếm sông Vàm Cỏ Đông sẽ được di dời. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN
Những căn nhà lấn chiếm sông Vàm Cỏ Đông sẽ được di dời. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN

Trên địa bàn huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (đoạn từ ấp Rạch Sơn đến cảng Thanh Phước) hiện có trên 450 hộ dân với trên 3.000 nhân khẩu cất nhà lấn chiếm trên sông Vàm Cỏ Đông, gây cảng trở hoạt động giao thông thủy và ô nhiễm môi trường.

Để giải quyết tình trạng trên, UBND huyện Gò Dầu đã lập dự án giải tỏa, di dời, tái định cư cho các hộ dân; đồng thời xây dựng khoảng 3,3 km bờ kè ven sông Vàm Cỏ Đông với tổng kinh phí trên 1.000 tỷ đồng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục