LHQ: 28 triệu trẻ em trên thế giới phải tha hương do xung đột và bạo lực

18:28' - 11/12/2016
BNEWS Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về người tị nạn Filippo Grandi cho biết hiện có khoảng 28 triệu trẻ em trên thế giới đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do xung đột và bạo lực.
LHQ: 28 triệu trẻ em trên thế giới phải tha hương do xung đột và bạo lựcThe . Ảnh: National Herald

Phát biểu khai mạc phiên đối thoại của Cao ủy LHQ về những thách thức trong việc bảo vệ trẻ em diễn ra trong hai ngày giữa tuần trước tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Grandi nhấn mạnh mỗi ngày, có hàng chục nghìn trẻ trên thế giới phải rời bỏ nhà cửa do xung đột, bất ổn an ninh và bị ngược đãi.

Tỷ lệ trẻ em trong số những người tị nạn trên toàn cầu cũng đang gia tăng và hiện chiếm tới 51%, trong khi trẻ em chỉ chiếm 1/3 dân số toàn thế giới. Tỷ lệ trẻ em di cư vì nội chiến, xung đột với mong muốn có được một tương lai tươi sáng hơn cũng đang tăng nhanh.

Ông Grandi còn nhấn mạnh một vấn đề đặc biệt quan ngại đó là số lượng trẻ nhỏ rời bỏ nhà cửa, đất nước hoặc đơn độc đi tới các nơi khác trong lãnh thổ quốc gia mà không có sự che chở, bảo vệ của gia đình và cộng đồng.

Các số liệu thống kê của LHQ chỉ ra rằng trong năm 2015, 112.000 trẻ không có cha mẹ đi cùng đã nộp đơn xin tị nạn tại 83 quốc gia, con số này cao gấp 3 lần so với năm 2014.

Từ đầu năm đến nay, có tới 24.000 trẻ đơn độc trong hành trình trên biển tìm đường đến Italy, cao gấp đôi so với năm ngoái.

Trước tình hình trên, Cao ủy LHQ về người tị nạn đã kêu gọi toàn thế giới khẩn trương chung tay hành động nhằm đảm bảo rằng các trẻ nhỏ phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và người tị nạn luôn được bảo vệ, cũng như được tạo cơ hội hồi hương.

Ông Grandi nhấn mạnh bất kể hoàn cảnh sống của các trẻ như thế nào và bất kể nguyên nhân nào khiến trẻ phải rời bỏ nhà cửa, thì các em vẫn cần phải được bảo vệ và chăm sóc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục