Lo ngại Fed nâng lãi suất, chứng khoán Mỹ giảm điểm

10:35' - 01/09/2015
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 31/8, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ, giữa những lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nâng lãi suất vào tháng 9/2015.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 114,98 điểm (0,69%) xuống 16.528,03 điểm; chỉ số S&P 500 đánh mất 16,69 điểm (0,84%) xuống 1.972,18 điểm; còn chỉ số Nasdaq Composite giảm 51,82 điểm (1,07%) xuống 4.776,51 điểm.

Trong một bài phát biểu tại Jackson Hole, Wyoming (Mỹ), Phó Chủ tịch Fed, Stanley Fischer, nhận định tỷ lệ lạm phát của Mỹ đang phục hồi và điều này có thể cho phép Fed tăng lãi suất dần dần.Nhiều nhà phân tích đã coi bình luận của ông Fischer như một dấu hiệu chứng tỏ Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng Chín thay vì tháng Mười Hai như một số người dự báo.

Chứng khoán Mỹ giảm điểm. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, chứng khoán Phố Wall còn chịu sức ép do tâm lý lo ngại về những tác động từ xu hướng giảm tốc của kinh tế Trung Quốc thời gian gần đây.

Trong tháng 8/2015, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm 6,6%, mức giảm hàng tháng mạnh nhất kể từ tháng 5/2010; chỉ số S&P 500 và Nasdaq lần lượt giảm 6,3% và 6,9%, và đều là các mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 5/2012./.

Trà My (Theo Reuters, AFP) 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục