Lợi nhuận ròng của BoJ tăng trong nửa đầu tài khóa 2015

05:46' - 30/11/2015
BNEWS Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) vừa thông báo lợi nhuận ròng trong nửa đầu tài khóa 2015 đạt 628,8 tỷ yen (5,13 tỷ USD), tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất trong thời gian

Mức doanh lợi trên chủ yếu là nhờ nguồn thu có từ những đợt mua trái phiếu với số lượng rất lớn.

BoJ đang tiếp tục mua một lượng rất lớn các trái phiếu và tín phiếu nhà nước theo chính sách tiền tệ nới lỏng được Chính phủ Nhật Bản khởi động từ tháng 4/2013 và mở rộng hồi tháng 10/2014, trong nỗ lực đưa nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này ra khỏi giảm phát kéo gần hai thập niên nay.

Tổng tài sản của BoJ đã tăng 32,1% lên mức cao kỷ lục 366.130 tỷ yen, với trái phiếu chính phủ chiếm tới 309.570 tỷ yen, tăng 35%. Số thu từ lãi suất trái phiếu nhà nước tăng 23,8% lên 639,1 tỷ yen.

Mới đây, Thống đốc BoJ Kuroda dự đoán nền kinh tế Nhật Bản sẽ dần phục hồi nhờ chương trình nới lỏng tiền tệ khổng lồ. Vấn đề khó khăn trước mắt là chỉ số giá tiêu dùng vẫn chỉ loanh quanh ở mức 0% và có khả năng vẫn chưa nhích lên do giá năng lượng giảm.

Vân Anh (Theo Kyodo)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục