Lợi nhuận Samsung tăng vọt trong quý 4/2016

12:17' - 24/01/2017
BNEWS Lợi nhuận của Samsung quý 4/2016 đã tăng 50,2% bất chấp vụ thu hồi dòng điện thoại thông minh Galaxy Note 7 ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới này.
Sản phẩm Galaxy Note 7 của Samsung được giới thiệu tại Berlin, Đức ngày 2/9/2016. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong thông báo, Samsung cho biết lợi nhuận ròng của hãng trong giai đoạn từ tháng 10-12/2016 là 9.220 tỷ won (tương đương 7,9 tỷ USD).

Lợi nhuận thu được chủ yếu đến từ mảng sản xuất màn hình và vi mạch nhớ, trong khi đồng USD tăng giá mạnh cũng góp phần làm tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, thu nhập của hãng vẫn duy trì ở mức 53.300 tỷ won.

Tính cả năm, Samsung đạt được kết quả tốt mặc dù phải ngưng sản xuất Galaxy Note 7 trong nửa sau của năm. Lợi nhuận ròng trong cả năm 2016 đạt 29.200 tỷ won, tăng 10,7%, trong khi thu nhập chỉ tăng 0,6% lên 201.900 tỷ won.

Các chuyên gia dự báo xu hướng này sẽ được duy trì trong năm 2017 do giá vi mạch đang tăng. Trong một tuyên bố riêng rẽ, Samsung khẳng định sẽ mua lại số cổ phần trị giá 9.300 tỷ won (8 tỷ USD).

Vào tháng 10/2016, Samsung quyết định ngừng sản xuất điện thoại di động Galaxy Note 7 sau khi đã phải thu hồi hàng triệu sản phẩm trên toàn thế giới do lo ngại về an toàn cho người sử dụng.

Động thái này được thực hiện sau khi xảy ra nhiều vụ điện thoại thuộc dòng này nóng lên và bị cháy nổ. Ước tính việc ngừng sản xuất và thu hồi điện thoại Galaxy Note 7 khiến Samsung thiệt hại ít nhất khoảng 5,3 tỷ USD.

Ngày 23/1, Samsung công bố kết quả cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng, theo đó lỗi pin của Galaxy Note 7 là nguyên nhân chính gây ra sự cố cháy nổ.

Trong khi đó, Samsung cũng đang phải đối mặt với việc bị các công tố viên Hàn Quốc điều tra do dính líu đến bê bối tham nhũng khiến Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội.

Tuần trước, các công tố viên đã yêu cầu bắt giữ Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-Yong với các tội danh hối lộ, biển thủ và khai man.

Ông này bị các buộc hối lộ bà Choi Soon-Sil, người bạn thân lâu năm của Tổng thống Park Geun-hye và cũng là trung tâm vụ bê bối, để đổi lấy các ưu đãi chính sách từ tổng thống.

Samsung cũng là công ty đóng góp nhiều nhất cho hai quỹ phi lợi nhuận của bà Choi Soon-Sil. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ yêu cầu bắt giữ ông Lee Jae-Yong do không đủ bằng chứng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục