Lượng kiều hối của Mexico tăng cao kỷ lục

15:53' - 04/05/2016
BNEWS Trong quý I/2016, Mexico tiếp nhận trên 6,2 tỷ USD tiền kiều hối, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái và là con số cao nhất từ trước tới nay.
Lượng kiều hối của Mexico tăng kỷ lục. Ảnh minh họa: milenio.com

Ngày 3/5, Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) cho biết trong quý I/2016, nền kinh thế thứ 2 Mỹ Latinh tiếp nhận trên 6,2 tỷ USD tiền kiều hối, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái và là con số cao nhất từ trước tới nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, trong tổng số kiều hối trên, tháng 3 chiếm trên 2,2 tỷ USD, cao hơn nhiều so với lượng 2,08 tỷ USD của tháng 2 và 1,9 tỷ USD của tháng 1 năm nay.

Đáng chú ý, hơn 90% số tiền trên do kiều dân Mexico sống tại Mỹ gửi về nước, trong đó, số người Mexico sinh sống tại các bang California, Illinois và Florida chiếm đa số.

Cùng ngày, Trung tâm Nghiên cứu tiền tệ Mỹ Latinh (CEMLA) thông báo tổng số tiền kiều hối của người Mexico tại Mỹ gửi về nước trong 3 tháng đầu năm nay chiếm tới 10% tổng thu nhập của dân Mexico tại Mỹ.

Trong năm ngoái, tổng thu nhập của dân nhập cư gốc Mexico lên tới 225 tỷ USD, trong đó trên 10% được gửi về quê hương.

Năm 2015, Mexico tiếp nhận trên 25 tỷ USD tiền kiều hối và đây tiếp tục là nguồn thu ngoại tệ quan trọng của nước này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục