Lý do Tân Tổng thống Pháp Macron mặc vest chưa đến 500 USD trong lễ nhậm chức

18:34' - 15/05/2017
BNEWS Tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa khiến cả thế giới chú ý khi mặc bộ vest giá bình dân 450 euro (gần 500 USD) trong lễ nhậm chức.
Bộ vest Tổng thống Pháp mặc trong lễ nhậm chức. Ảnh: thethaovanhoa.vn
Bên cạnh ông là Đệ nhất phu nhân, người diện trang phục mượn từ hãng thời trang Louis Vuitton.

Trái ngược hẳn với sự xa xỉ của nhiều người tiền nhiệm, Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp đang tiếp tục khẳng định sự khác biệt của mình qua nhiều chi tiết, dù là nhỏ nhặt.

Nhiều trang tin phương Tây như Reuters cho rằng, qua bộ trang phục lịch thiệp nhưng giản dị của mình, ông Emmanuel Macron muốn gửi đi thông điệp rằng mình sẽ "xa rời kiểu hoạt động chính trị xa xỉ" và rằng "tôi khác biệt với những người tiền nhiệm".

Trước đó, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, người cầm quyền từ 2007-2012 bị gắn mác là "tổng thống xa hoa" khi chi tiền không tiếc tay vào phong cách và các dịch vụ cuộc sống của mình.

Ông Francois Hollande, người tiền nhiệm ngay trước thời ông Macron, cũng từng bị truyền thông chỉ trích vì chi gần 10.000 EURO/ tháng cho thợ làm tóc.

Thậm chí còn thú vị hơn, Đệ nhất phu nhân Pháp cũng khẳng định độ hợp nhau với chồng mình khi không nề hà diện đồ đi mượn trong một sự kiện quan trọng như thế này.

Theo Telegraph, "Sau khi gặp gỡ Delphine Arnault, Phó chủ tịch điều hành của Louis Vuitton vào năm 2014, bà Trogneux đã phát triển mối quan hệ thân thiết với thương hiệu thời trang này, và họ đồng ý cho bà mượn trang phục trong nhiều sự kiện xuất hiện trước công chúng".

Trong giai đoạn tranh cử của ông Macron, bà Trougneux cũng từng đích thân chia sẻ rằng "các nhà thiết kế cho tôi mượn trang phục và tôi sẽ trả lại sau khi mặc", "đó là cách để tôn vinh nền thời trang Pháp".

Tuy nhiên, nếu việc đó gây tổn hại đến hình ảnh của chồng, bà khẳng định sẽ không mặc đồ đi mượn nữa.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục