Malaysia phá vỡ đường dây làm giấy tờ giả cho người nước ngoài

09:43' - 15/08/2017
BNEWS Cục Nhập cư Malaysia thông báo vừa phá vỡ một đường dây chuyên làm giả giấy tờ để bán cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại nước này.

Dựa trên bằng chứng thu thập được, cục nhận định đây là đường dây lớn nhất chuyên cung cấp tài liệu giả mạo trong nước. Các loại giấy tờ bị làm giả bao gồm E-kad, hộ chiếu, thẻ sinh viên, thẻ CIDB (Ban Phát triển công nghiệp xây dựng), visa làm việc tạm thời PLKS và visa du lịch.

Theo phóng viên TTXVN tại Kualar Lumpur, tại cuộc họp báo ngày 14/8, Cục trưởng Cục Nhập cư Malaysia, ông Mustafar Ali đã nêu quy trình làm giả E-kad (thẻ được cục cấp cho người lao động nước ngoài bất hợp pháp để tạm thời hợp thức hóa việc làm từ ngày 15/2/2017) chỉ trong vòng 5 phút.

Ông cho biết ngày 13/8 vừa qua, các nhân viên của Cục Nhập cư Malaysia đã bắt giữ 2 đối tượng người Bangladesh ở Ampang trong đường dây làm giả giấy tờ cho người lao động nước ngoài, đặc biệt là từ Bangladesh. Một trong hai đối tượng có biệt danh "Giáo sư", được cho là chủ mưu, đã thu hàng triệu ringgit từ hoạt động làm giả và bán các loại giấy tờ này.

Ngoài ra, các thiết bị và tài liệu tịch thu được cho thấy các đối tượng này chỉ cần bỏ ra 30.000 ringgit (gần 7.000 USD) nhưng đã thu được từ 50.000 đến 70.000 ringgit (tương đương 13.000 - 15.000 USD)/tháng trong suốt một năm qua và những người cư trú bất hợp pháp tại Malaysia phải bỏ ra từ 1.000 đến 4.000 ringgit (khoảng 240 - 1000 USD) để mua những loại giấy tờ giả mạo mà họ cần./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục