Mẫu xe SUV mới sẽ có mặt ở Trung Quốc vào đầu năm 2017

06:54' - 26/10/2016
BNEWS SAIC General Motors Co, Ltd (SGM)-liên doanh giữa SAIC của Trung Quốc và General Motors (GM) của Mỹ-có kế hoạch cho ra mắt một dây chuyền sản xuất xe thể thao đa dụng (SUV) mới vào nửa đầu năm 2017.
Dây chuyền này có khả năng sản xuất 360.000 chiếc xe mỗi năm ở nhà máy tại Vũ Hán, một trong bốn cơ sở sản xuất chính của SGM ở Trung Quốc, và sẽ nâng công suất tại nhà máy này lên 600.000 xe tổng cộng.

SGM cho biết đã đầu tư 7,5 tỷ nhân dân tệ (1,1 tỷ USD) cho dây chuyền sản xuất mới mà đã được khởi công từ tháng 1/2015 và sẽ tập trung vào sản xuất dòng xe SUV thế hệ mới. Theo Chủ tịch SAIC Chen Hong, cơ sở tại Vũ Hán có lợi thế đáng chú ý về "sản xuất thông minh”.

Nhà máy của SGM ở Vũ Hán bắt đầu đi vào hoạt động năm ngoái và đã phát triển thành một trong những dây chuyền sản xuất xe hiệu quả nhất của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc. Nhà máy đưa ra thị trường 500.000 xe trong vòng 20 tháng kể từ khi vận hành và tạo ra doanh thu gần 23 tỷ nhân dân tệ (3,4 tỷ USD) trong các tháng 1-9/2016.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục