May mặc và giày dép giúp Campuchia duy trì tăng trưởng kinh tế

06:00' - 01/02/2016
BNEWS Theo Bộ Công nghiệp Campuchia, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may và giày dép của nước này đạt 7,1 tỷ USD tổng cộng trong năm 2015, tăng 14,5% so với cùng năm 2014.
Campuchia hiện có 1.007 nhà máy sản xuất hàng may mặc và giày dép.Ảnh minh họa: TTXVN.

Các thị trường chính nhập khẩu hàng dệt may và giày dép của Campuchia là châu Âu, Mỹ và Canada.

Phó Thủ tướng thường trực Campuchia Keat Chhon cho biết kết quả tích cực trên cho thấy tiềm lực và sức cạnh tranh của ngành may mặc và giày dép nước này. 

Ông Keat Chhon nói rằng kinh tế "đất nước chùa Tháp" trong năm 2015 ước tăng trưởng khoảng 7% và ngành may mặc và giày dép đóng vai trò quan trọng giúp duy trì đà tăng trưởng này.

Theo các chuyên gia, nhịp độ tăng trưởng kinh tế của Campuchia trong năm ngoái đã giảm nhẹ so với giai đoạn phát triển bùng nổ trước đây, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế ảm đạm trên thế giới và giá nông sản giảm. 

Hiện có 1.007 nhà máy sản xuất hàng may mặc và giày dép tại Campuchia, thu hút 754.188 lao động. Mức lương trung bình hàng tháng của mỗi lao động trong lĩnh vực này là 140 USD.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục