Mexico: Động đất mạnh 7,2 độ richter

07:32' - 20/09/2017
BNEWS Một trận động đất mạnh vừa xảy ra tại miền Nam Mexico. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất này có cường độ lên tới 7,2 độ richter.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong vụ động đất ở Mexico City ngày 19/9. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo USGS, trận động đất xảy ra tại khu vực cách thị trấn Atencingo ở bang Puebla khoảng 8km về phía Đông Nam, với tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 51 km. Tân Hoa Xã cho biết, tâm chấn ban đầu được xác định ở 18,5838 độ vĩ Bắc và 98,3993 độ kinh Tây. 

Trận động đất đã làm rung chuyển các tòa nhà ở thủ đô Mexico City. Các nhân chứng cho biết, hàng nghìn người đã chạy khỏi các tòa nhà ra ngoài đường do lo ngại trận động đất khiến các tòa nhà đổ sập.

Trước đó, tối 7/9 đã xảy ra một trận động đất mạnh 8,2 độ Richterngoài khơi phía Nam Mexico, làm ít nhất 90 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương. Bang Oaxaca là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất, với số người thiệt mạng lên đến 71 người, và 800.000 người dân bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, 15 người khác thiệt mạng ở bang Chiapas và 4 người ở bang Tabasco. Thống kê một ngày sau động đất đã có 846 dư chấn và một trận động đất bất thường 2,6 độ Richter vào lúc 21h54', nằm cách khu đô thị Tlalpan, thủ đô Mexico, 3 km về phía Đông Nam.

Trận động đất tối 7/9 vừa qua là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận ở Mexico trong 85 năm, thậm chí còn mạnh hơn trận động đất hủy diệt năm 1985 làm trên 10.000 người thiệt mạng ở Mexico City./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục