Mexico được quyền trả đũa hàng nhập khẩu từ Mỹ

09:29' - 26/04/2017
BNEWS WTO đã cho phép Mexico có các biện pháp trả đũa với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, sau khi quốc gia láng giềng áp dụng các quy định gây tổn hại tới ngành sản xuất cá ngừ của Mexico.
Mexico được quyền trả đũa với hàng nhập khẩu từ Mỹ. Ảnh: EPA/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trong thông cáo ngày 25/4, Bộ Kinh tế Mexico cho biết sẽ bắt đầu các thủ tục nội bộ cần thiết để thi hành việc đình chỉ nhập khẩu một số sản phẩm từ Mỹ và chỉ dỡ bỏ biện pháp trừng phạt khi Mỹ chứng minh được rằng các rào cản thương mại mà nước này áp dụng đối với sản phẩm cá ngừ của Mexico là phù hợp với các quy định quốc tế bắt buộc.

Theo phán quyết của WTO, các quy định của Mỹ về dán nhãn sản phẩm đối với cá ngừ “Dolphin-safe” đã ảnh hưởng tới các nhà sản xuất Mexico và biện pháp trên đã gây thiệt hại tương đương 163 triệu USD/năm cho nền kinh tế Mexico.

Từ tháng 8/2008, Mexico đã bắt đầu quá trình pháp lý về giải quyết tranh chấp tại WTO liên quan tới vấn đề trên. Bộ Kinh tế khẳng định phương pháp đánh bắt cá ngừ của nước này tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất nhằm bảo vệ nguồn thủy sản và tính bền vững của đại dương.

Quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia láng giềng Mỹ và Mexico đang trải qua một giai đoạn căng thẳng trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trương đàm phán lại Thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) gồm Mexico, Mỹ và Canada, vốn là nền tảng trong mọi chính sách kinh tế của Mexico./. 

>>>WTO "bật đèn xanh" cho Mexico trừng phạt thương mại Mỹ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục