Miền Bắc tiếp tục có mưa to diện rộng, nguy cơ trượt lở đất đá các tỉnh vùng núi

08:16' - 13/05/2018
BNEWS Do mưa lớn dồn dập, nguy cơ trượt lở đất đá rất lớn tại các tỉnh vùng núi như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn.
Mưa lớn khắp các tỉnh đồng bằng Bắc bộ với lượng trên 150mm.Ảnh:TTXVN
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do vùng hội tụ gió Tây Nam hoạt động mạnh lên, từ chiều 12/5 các tỉnh Tây Bắc bộ đã có mưa như trút và đến tối và đêm 12/5, mưa mở rộng khắp ra khu vực Đông Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Mưa lớn khắp các tỉnh đồng bằng Bắc bộ với lượng trên 150mm, có nơi trên 2000 mm đã khiến nhiều thành phố bị ngập sâu, có nơi ngang thắt lưng.

Theo dự báo, trong ngày 13/5 mưa sẽ tiếp diễn ở các khu vực nói trên, tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm, đặc biệt các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình sang Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh.

Do mưa lớn dồn dập, nguy cơ trượt lở đất đá rất lớn tại các tỉnh vùng núi như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn.

Ban ngày toàn miền Bắc duy trì trạng thái lúc nắng lúc nhiều mây, cao nhất toàn miền phổ biến 29-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội đã có trận mưa lớn nhất từ đầu năm, mưa dồn dập khiến hàng loạt tuyến phố ngập sâu từ 0,3-1m. Chỉ trong vòng 2 tiếng, từ 19-21giờ, lượng mưa đo được tại nhiều khu vực Hà Nội đã vượt quá 100m như tại Đông Anh 170mm, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm 102mm, Mễ Trì 130mm, Hà Đông 135mm. Đợt mưa này đã gây ngập úng cho các tuyến phố Hà Nội từ 0,1 m đến 0,3 m như: Láng (Ngã Tư Sở); Trường Chinh; Hoàng Cầu; Nguyễn Xiển; Cầu Dậu; Thái Hà; Phạm Ngọc Thạch; Lương Đình Của; Nguyễn Chính (Tân Mai); Hoàng Mai; Định Công; Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy); Vân Hồ; Nguyễn Khang, Hoa Bằng.

Phía Tây Bắc bộ, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Các khu vực còn lại của miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận trời nắng nóng 33-36 độ C, đêm mát mẻ 24-27 độ C.

Tây Nguyên và Nam bộ oi nóng ban ngày, cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 31-34 độ C, Nam bộ nóng 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Chiều tối cả hai khu vực xuất hiện mưa rải rác. Về đêm, Tây Nguyên mát mẻ 20-23 độ C, Nam bộ dịu mát 23-26 độ C./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục