Mối lo dư cung tiếp tục ám ảnh thị trường dầu

08:56' - 10/01/2017
BNEWS Phiên 9/1, giá dầu thô ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 2/2017 giảm 2,03 USD xuống còn 51,96 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao tháng 3/2017 cũng giảm 2,16 USD xuống 54,94 USD/thùng.
Mối lo dư cung tiếp tục ám ảnh thị trường dầu. Ảnh minh họa: The Motley Fool

Trong phiên giao dịch ngày 9/1, tâm lý lo ngại bao trùm thị trường dầu mỏ khi xuất khẩu dầu thô của Iraq đạt mức cao kỷ lục và sản lượng dầu gia tăng tại Mỹ có thể tác động tiêu cực tới những nỗ lực giảm bớt nguồn cung của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).
Phiên 9/1, giá dầu thô ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 2/2017 giảm 2,03 USD xuống còn 51,96 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao tháng 3/2017 cũng giảm 2,16 USD xuống 54,94 USD/thùng.
Ngày 30/11/2016, tại Vienna (Áo), các nước OPEC đã đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ toàn cầu lần đầu tiên kể từ năm 2001. Theo thỏa thuận này, kể từ ngày 1/1/2017, OPEC sẽ giảm sản lượng khai thác 1,2 triệu thùng/ngày.

Sau đó, ngày 10/12, các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn trên thế giới không thuộc OPEC đã đạt được thỏa thuận về cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ. Theo đó, mức cắt giảm của Nga và các nhà sản xuất khác ngoài OPEC là 558.000 thùng/ngày.

Cũng trong phiên 9/1, đồng bảng Anh giảm giá sau khi những phát biểu của Thủ tướng nước này Theresa May khiến thị trường đồn đoán về khả năng Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) theo kịch bản "Brexit cứng". Đồng bảng Anh phiên 9/1 đã giảm 1% so với USD xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng qua.

>>> Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong 5 tuần

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục