Moody's dọa hạ bậc tín nhiệm các nước sản xuất dầu mỏ vùng Vịnh

06:06' - 06/03/2016
BNEWS Hãng đánh giá tín nhiệm Moody's vừa hạ mức độ tín nhiệm của Oman và Bahrain, đồng thời đặt các quốc gia sản xuất dầu mỏ ở vùng Vịnh còn lại vào danh sách cân nhắc hạ bậc tín nhiệm.

Tổ chức đánh giá tài chính Moody's đang cân nhắc về việc hạ mức tín nhiệm đối với các nước dầu mỏ vùng Vịnh. Ảnh: APP

Thông báo của Moody's nêu rõ quyết định nêu trên được đưa ra phản ánh giá dầu giảm ngày càng tác động mạnh tới các quốc gia sản xuất dầu mỏ ở vùng Vịnh.

Theo đó, mức tín nhiệm của Bahrain bị hạ một bậc xuống Ba1 (mức độ đáng đầu tư song có rủi ro tín dụng đáng kể) và mức tín nhiệm của Oman bị hạ 2 bậc xuống A1 (mức trên đầu tư trung bình với rủi ro tín dụng thấp).

Ngoài ra, Moody's cũng thông báo sẽ xem xét hạ bậc tín nhiệm của Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Kuwait và Qatar .

Tháng trước Saudi Arabia vừa bị hãng đánh giá tín nhiệm khác là Standard & Poor's hạ 2 bậc tín nhiệm xuống mức A-.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục