Một tuần xử lý gần 17.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông

21:15' - 23/12/2016
BNEWS Sau 1 tuần triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, toàn quốc xảy ra 180 vụ tai nạn giao thông, làm chết 127 người và bị thương 11 người.
Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông: Xử lý gần 17.000 trường hợp vi phạm. Ảnh minh họa: TTXVN.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, sau 1 tuần triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và lễ hội đầu Xuân 2017, toàn quốc xảy ra 180 vụ tai nạn giao thông, làm chết 127 người và bị thương 11 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 175 vụ, làm chết 126 người và bị thương 107 người. Đường sắt xảy ra 5 vụ, làm chết 1 người và bị thương 4 người.

Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tiến hành kiểm tra, xử lý gần 17.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 679 xe ô tô, 3.156 xe mô tô, tước giấy phép lái xe 1.437 trường hợp.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành bắt giữ 18 vụ phạm pháp hình sự và buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó có một vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 20 kg ma túy, 2 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng trốn thuế, không rõ nguồn gốc, thu giữ nhiều loại hàng hóa khác.

Điển hình, ngày 16/12, tại Km 128+ 800 Quốc lộ 1B, xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tổ công tác của Phòng tuần tra, kiểm soát đường cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông tiến hành dừng xe ô tô con biển kiểm soát 30E- 664.62; qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện túi ni lông đựng các tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá), khoảng 20 kg và 32,2 triệu đồng , 5 điện thoại di động và 100 nhân dân tệ. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trên đường thủy, ngày 18/12, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tiến hành kiểm tra, bắt giữ 18 phương tiện thủy đang khai thác cát trên vùng biển phía Nam đảo Đình Vũ và 3 phương tiện tại cảng Đình Vũ (Hải Phòng), các phương tiện trên đều có tải trọng khoảng 700 tấn đến 1.700 tấn.

Trước đó, ngày 16/12, Thuỷ đoàn III thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, bắt giữ 12 ghe hút cát trái phép và 5 xà lan vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai, lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục