Mưa lớn có thể làm giảm sản lượng lúa mì của Australia

06:45' - 06/10/2016
BNEWS Sản lượng lúa mì của Australia có thể sẽ không đạt được mức ước tính kỷ lục do những trận mưa lớn gần đây.
Mưa lớn có thể làm giảm sản lượng lúa mì của Australia. Ảnh: reuters

Sản lượng lúa mì của Australia có thể sẽ không đạt được mức ước tính kỷ lục do những trận mưa lớn gần đây đã làm thiệt hại trầm trọng đối với vụ mùa ở phía đông của đất nước xuất khẩu lúa mì lớn thứ tư thế giới này.

Cơ quan Khí tượng Australia dự báo khu vực bờ biển phía đông của đất nước này có thể phải hứng chịu những cơn mưa lên tới 100 mm vào cuối tuần này và thời tiết sẽ ẩm ướt hơn mức trung bình cho đến tháng Mười.
Dan Cooper, một nông dân ở Caragabal, cách Sydney 460 km về phía tây, cho biết, vụ mùa này có thể bị thiệt hại do đất bị ẩm ướt quá lâu và sản lượng lúa mì vụ này có thể bị giảm 5%.
Mới đây Trung tâm đổi mới xuất khẩu ngũ cốc Australia (AEGIC) vừa công bố một báo cáo cho rằng sản lượng lúa mỳ gia tăng của Nga đang tác động tới tương lai ngành sản xuất ngũ cốc trị giá 9 tỷ USD của "xứ sở Chuột túi".

Báo cáo AEGIC cho rằng do giá lúa mỳ thế giới thấp nên người nông dân Australia không mặn mà với việc bán với mức giá như vậy.

Trong lúc các nhà xuất khẩu lớn về ngũ cốc dự kiến sẽ phải lưu trữ lúa mỳ dài ngày trong kho.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục