Mưa lớn tiếp tục gây lụt lội ở TP. Hồ Chí Minh

22:02' - 27/09/2016
BNEWS Chiều tối 27/9, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục hứng chịu một cơn mưa lớn trên diện rộng kèm theo gió lốc đã gây ngập nhiều tuyến đường, cây xanh gãy đổ.
Nhiều phương tiện giao thông ngập sâu trong nước tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Cụ thể, mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến một cây xanh lớn ở khu vực Công viên 23/9 ngã đổ, kéo gãy hai cột điện, đè vào 5 chiếc ô tô. Rất may vụ việc không có thiệt hại về người. Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra vào khoảng 19 giờ, thời điểm mà cơn mưa diễn ra “dữ dội” nhất. Thời điểm trên, người dân xung quanh nghe tiêng động lớn và phát hiện cây xanh lớn ở khu vực Công viên 23 tháng 9 ngã đổ, đè vào dây điện và kéo gãy hai cột điện và đè vào 4 chiếc ô tô đang đậu sát bên đường Lê Lai (quận 1) và một chiếc ô tô đang lưu thông trên đường. Rất may người lái xe đã kịp thoát ra ngoài, vụ việc không có thương vong về người. 

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tới phong tỏa hiện trường để xử lý vụ việc. Việc phong tỏa tuyến đường Lê Lai đoạn qua Công viên 23 tháng 9 khiến các phương tiện di chuyển trên các tuyến đường xung quanh gặp khó khăn, nhất là trong thời điểm trời vẫn tiếp tục mưa. Tới 20 giờ 30 phút, vụ việc vẫn đang được xử lý. Ngoài ra, một ngã 4 Lê Duẩn - Mạc Đĩnh Chi, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) cũng có tình trạng cây đổ gây ảnh hưởng giao thông. 

Sau cơn mưa lớn chiều nay, các tuyến đường tiếp tục xuất hiện tình trạng ngập như đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), đường Xuân Thủy, Thảo Điền, Quốc Hương (quận 2), Huỳnh Tấn Phát (quận 7)… Cơn mưa lớn cũng khiến công tác khắc phục hậu quả ngập sau trận mưa hôm qua gặp nhiều khó khăn. Tại khu vưc hầm giữ xe trên đường Nguyễn Siêu (quận 1), việc hút nước để khắc phục sự cố gặp nhiều khó khăn. 

Liên quan đến cơn mưa "lịch sử" xảy ra chiều ngày 26/9, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã điều động 63 lượt xe cùng gần 400 cán bộ chiến sỹ tới ứng cứu tại 44 điểm ngập, trong dó có 21 khu vực là tầng hầm của các tòa nhà cao tầng; 22 điểm là nhà dân; trong đó nghiêm trọng nhất là hầm giữ xe trên đuờng Nguyễn Siêu (quận 1) và hầm để xe của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải (quận Tân Phú). 

Theo đánh giá sơ bộ của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh, thiệt hại về tài sản ước tính là khoảng 114 xe ô tô các loại và hơn 1.200 xe máy. Hiện lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng ứng trực đầy đủ, sẵn sàng cứu hộ ngay khi có yêu cầu./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục