Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại huyện Than Uyên, Lai Châu

11:40' - 05/07/2017
BNEWS Đợt mưa lũ trong những ngày đầu tháng 7 đã khiến 32 hộ dân huyện Than Uyên, Lai Châu bị ảnh hưởng, trong đó 4 hộ phải di dời người và tài sản ra vùng an toàn, 29 hộ bị sạt lở đất, đá vào nhà.
San gạt đất đá bị sạt đoạn Quốc lộ 4D địa phận xã Sơn Bình, nối Lai Châu với tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Ngày 5/7, ông Nguyễn Văn Thăng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) cho biết, chính quyền huyện Than Uyên đang huy động các lực lượng tìm kiếm nạn nhân Tòng Thị Dơm (sinh năm 1973 ở bản Mường 1, xã Mường Kim, huyện Than Uyên) bị mất tích do đánh bắt cá tại suối Nậm Kim, bị lũ cuốn trôi vào ngày 3/7.

Ngoài ra, trong ngày 3/7, ông Tòng Văn Bòng (sinh năm 1964 ở bản Én Luông, xã Mường Than, huyện Than Uyên) bị trượt ngã xuống cống thoát nước và tử vong. Trước đó, ngày 1/7, cũng tại huyện Tân Uyên, một người dân ở xã Nậm Sỏ khi đi khơi mương nước, do nền đất yếu nên đã bị đất đá sạt lở vùi lấp dẫn đến thiệt mạng.

Theo chính quyền huyện Than Uyên, đợt mưa lũ trong những ngày đầu tháng 7 đã khiến 32 hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng, trong đó 4 hộ phải di dời người và tài sản ra vùng an toàn, 29 hộ bị sạt lở đất, đá vào nhà. Mưa lũ tại huyện Than Uyên còn cuốn trôi 2 cầu tạm bản Nà Phát, Sang Ngà của xã Phúc Than…; ước tính tổng thiệt hại về tài sản do mưa lũ gây ra khoảng 14 tỷ đồng./.

>> Mưa lũ gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Lào Cai

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục