Mưa to tại Hòa Bình và Phú Thọ, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

11:27' - 29/07/2018
BNEWS Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 29/7, trên địa bàn các tỉnh Hòa Bình và Phú Thọ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to.
Mưa to tại Hòa Bình và Phú Thọ, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Ảnh minh họa: TTXVN

Lượng mưa đo được trong 6 giờ qua ở một số trạm như: Tại Hòa Bình, Tân Pheo (Đà Bắc) 33mm; Lâm Sơn (Lương Sơn) 66mm; Dân Hạ (Kỳ Sơn) 73,2mm. Tại Phú Thọ, lượng mưa đo được tại các trạm như sau: Ngọc Đống (Yên Lập) 80mm, Thanh Sơn (Thanh Sơn) 80mm, Minh Đài (Tân Sơn) 42mm. Khu vực này tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa có khả năng đạt 30-50mm.
Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra trên địa bàn các huyện: Đà Bắc, Kỳ Sơn, Lương Sơn (Hòa Bình); Yên Lập, Thanh Sơn, Tân Sơn (Phú Thọ). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, ngày và đêm 29/7, các tỉnh Bắc bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo đợt mưa này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 1/8, từ sau ngày 1/8 mưa sẽ giảm dần.
Hiện nay, mực nước sông Hoàng Long tại Bến Đế (Ninh Bình) đã đạt đỉnh 3,18m lúc 1 giờ ngày 29/7 (trên báo động 1: 0,18m) và đang xuống chậm; đến 7 giờ mực nước tại Bến Đế là 3,12m (trên báo động 1:0,12m). Dự báo mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống chậm; đến 19 giờ 29/7, mực nước tại Bến Đế xuống mức 3,00m (ở mức báo động 1); đến 7 giờ ngày 30/7 xuống mức 2,85m (dưới báo động 1: 0,15m).
Từ ngày 29/7-2/8, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên trên các sông như sau: Trên thượng lưu sông Đà, sông Thao, sông Thái Bình từ 2-3m; hạ lưu sông Thái Bình từ 1-2m; thượng lưu sông Lô từ 3-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao ở mức báo động 1-báo động 2, thượng lưu sông Lô ở mức báo động 1.
Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Quảng Ninh. Cảnh báo ngập úng ở vùng trũng, thấp và đô thị ở các tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Hà Nam và Ninh Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ: Cấp 1-2./.

>> Dự báo thời tiết 3 ngày tới: Mưa lớn ở Bắc bộ và Thanh Hóa sẽ giảm dần từ 1/8

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục