Mưa vừa, mưa to, nguy cơ lũ quét ở vùng núi phía Bắc

10:59' - 18/06/2018
BNEWS Đến đêm 18/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp còn hoạt động mạnh trên khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió ở độ cao 1.500m, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi...
Nguy cơ sạt lở đất mùa mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Xuân Tiến - TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng mây đối lưu đã gây mưa trên khu vực tỉnh Hà Giang và Hòa Bình. Lượng mưa đo được từ 4 giờ đến 7 giờ ngày 18/6 ở Thông Nguyên (Hà Giang) là 38,6mm, Pờ Ly Ngài (Hà Giang) là 30,4mm, Tân Tiến (Hà Giang) là 37mm, thị trấn Cốc Pài (Hà Giang) là 22,6mm, Thanh Hà (Hòa Bình) là 28,9mm...

Trong sáng 18/6, khu vực tỉnh Hà Giang và Hòa Bình, Lào Cai tiếp tục có mưa, lượng mưa dao động từ 20-30 mm. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở các huyện Hoàng Xu Phì, Xín Mần (Hà Giang), Lạc Thủy (Hòa Bình), Bát Xát, Bảo Yên (Lào Cai)...
Đến đêm 18/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp còn hoạt động mạnh trên khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió ở độ cao 1.500m, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi; riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.
Trên biển, hồi 7 giờ ngày 18/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 250km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20km một giờ và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 19/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 25,5 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và có mưa dông mạnh Biển động./.

>>> Sạt lở đất ven sông làm sụp 6 nhà dân, thiệt hại tới 800 triệu đồng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục