Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm

18:27' - 22/10/2017
BNEWS Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm.

Đến 19 giờ ngày 22/10 mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,30m.

Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm. Ảnh minh họa: TTXVN

Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hoà Bình tiếp tục dao động theo điều tiết của thủy điện Sơn La. Mực nước sông Lô, sông Thao và sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm. Đến 7 giờ ngày 23/10 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 3,05m.

Dự báo thời tiết đêm 22/10:

Phía Tây Bắc Bộ, gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Thủ đô Hà Nội, gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận, gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C.
Tây Nguyên, gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C.
Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C.
Thời tiết trên biển, do rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9-13 độ vĩ Bắc với đới gió Bắc đến Tây Bắc và trường gió Tây đến Tây Nam có cường độ trung bình hoạt động nên trên các vùng biển phía Nam, vùng Nam Biển Đông, quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác.

Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Riêng vịnh Thái Lan, mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục