Mực nước sông Đồng Nai lên mức báo động II, cảnh báo nguy cơ ngập lụt

18:25' - 16/10/2016
BNEWS Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn, do mưa lớn kết hợp với triều cường, nhiều vùng trũng thấp khu vực hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn có nguy cơ ngập lụt.

Mực nước tại sông Đồng Nai ở mức báo động II. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Ngày 16/10, mưa trên diện rộng kết hợp với triều cường kỳ tháng Chín âm lịch đang lên nhanh và lượng nước xả qua tua – bin Nhà máy Thủy điện Trị An lớn. Do đó, mực nước trên sông Đồng Nai đang lên nhanh đạt mức báo động II.

Theo số liệu đo được ngày 16/10 của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cho thấy: mực nước sông Đồng Nai tại trạm Biên Hòa đã lên 1,8m ở mức báo động II.

Dự báo, mực nước sông Đồng Nai – Sài Gòn sẽ tiếp tục dâng cao trong 48 giờ tới; mức độ rủi ro thiên tai do triều cường tại khu vực Biên Hòa – Đồng Nai là cấp độ 2, tại TP. Hồ Chí Minh và Thủ Dầu Một – Bình Dương ở cấp độ 3.

Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn, do mưa lớn kết hợp với triều cường, nhiều vùng trũng thấp khu vực hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn có nguy cơ ngập lụt.

Trong khi, tại hồ chứa thủy điện Trị An mực nước đo được ngày 16/10 đạt cao trình 60,54m, lưu lượng nước về hồ đạt 793m3/s, lưu lượng nước qua tua – bin là 749m3/s. Với cao trình tích nước và lượng xả trên, hiện hồ Thủy điện Trị An vẫn chưa xả tràn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục