Mỹ: Chi tiêu tiêu dùng tăng cao hơn tiên lượng

05:41' - 05/08/2016
BNEWS Trong tháng 6/2016, chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ tăng 0,4%, cao hơn mức dự kiến tăng 0,3% của các nhà phân tích, trong bối cảnh các hộ gia đình tăng chi cho hàng hóa và dịch vụ.
Mỹ: Chi tiêu tiêu dùng tăng cao hơn tiên lượng. Ảnh: reuters

Tuy nhiên, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE, chỉ số đặc biệt có giá trị trong dự báo về lạm phát) trong cùng tháng chỉ tăng 0,1%, sau khi tăng 0,2% trong tháng 5/2016.

Chi tiêu tiêu dùng trong tháng Sáu được hỗ trợ bởi hoạt động mua hàng hóa không lâu bền tăng 0,7% và số tiền chi cho dịch vụ tăng 0,5%.

Trong khi đó, đầu tư vào xây dựng bất ngờ giảm trong tháng Sáu.

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, đầu tư vào xây dựng trong tháng Sáu giảm 0,6%, xuống mức thấp kể từ tháng 6/2015, sau khi giảm 0,1% trong tháng Năm và là tháng giảm thứ ba liên tiếp.

Các nhà kinh tế nhận định mức đầu tư kinh doanh yếu và tăng trưởng kinh tế ảm đạm trong quý II/2016 có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ tâm lý cẩn trọng và tiếp tục giữ lãi suất ở mức thấp.

Bộ Thương mại Mỹ vừa thông báo nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng 1,2% trong quý II/2016, thấp hơn mức dự kiến tăng 2,6% mà giới kinh tế đưa ra trước đó.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, chi tiêu tiêu dùng là yếu tố hỗ trợ chủ yếu tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý II/2016.

Cụ thể, chi tiêu tiêu dùng - đóng góp tới 2/3 cho nền kinh tế Mỹ - đã tăng 4,2% trong quý II/2016, mức tăng mạnh nhất kể từ quý IV/2014.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục