Mỹ: Đầu tư khai thác dầu khí tiếp tục tăng trong hai năm tới

21:40' - 17/07/2016
BNEWS Dự đoán cho năm 2018, Cowen & Co cho rằng rất có thể giá dầu sẽ tăng thêm 5 USD lên 55 USD/thùng.

Công ty dịch vụ tài chính Mỹ Cowen & Co mới đây công bố kết quả cuộc thăm dò các công ty sản xuất dầu khí Mỹ cho biết, dựa trên giả định giá dầu ở mức 50 USD/thùng, các công ty này trong năm sau sẽ dành tới 72 tỷ USD cho hoạt động khai thác và sản xuất dầu khí, tăng so với mức 52 tỷ USD dự đoán cho năm nay.

Dự đoán cho năm 2018, Cowen & Co cho rằng rất có thể giá dầu sẽ tăng thêm 5 USD lên 55 USD/thùng. Giữa bối cảnh đó, chi phí khai thác và sản xuất dầu khí có thể sẽ tăng lên 81 tỷ USD. Đầu tư của các công ty này cho hoạt động sản xuất dầu khí trong năm 2015 đạt 96 tỷ USD.

Theo Cowen & Co, số lượng giàn khoan dầu mỏ và khí đốt tại Mỹ trong năm 2017 và 2018 sẽ tăng đạt mức trung bình 592 và 728 giàn khoan, so với mức trung bình 449 giàn khoan dự đoán cho năm 2016 và cách xa con số 978 giàn khoan ghi nhận trong năm 2015.

Trước đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng vừa quyết định điều chỉnh dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ của Mỹ trong năm nay và năm sau.

Cụ thể, EIA dự đoán nhu cầu dầu mỏ của Mỹ trong năm nay sẽ chỉ tăng 160.000 thùng/ngày, so với con số đưa ra trước đó là 220.000 thùng/ngày. Nhu cầu dầu mỏ của Mỹ trong năm 2017 được dự báo tăng 120.000 thùng/ngày, so với mức 60.000 thùng/ngày đưa ra trước đó.

Tuy nhiên, EIA giữ nguyên dự báo về mức tiêu thụ xăng và nhiên liệu lỏng tại Mỹ trong năm 2017, ở mức trung bình 19,68 triệu thùng/ngày.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục