Mỹ Latinh đứng đầu thế giới về xuất khẩu lương thực

10:59' - 11/12/2015
BNEWS Ngày 10/12, FAO dự báo Mỹ Latinh sẽ tiếp tục củng cố vị trí là khu vực xuất khẩu lương thực số một thế giới trong vòng 10 năm tới.
Thu hoạch ngũ cốc tại khu vực Mỹ Latinh. Ảnh: mercocorp.com

Theo Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), vào năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông phẩm của Mỹ Latinh sẽ đạt 60 tỷ USD, tăng gấp 3 lần so với năm 2000, thời điểm khu vực này vượt Bắc Mỹ để trở nhà sản xuất lương thực hàng đầu thế giới.

Nhiều nước Mỹ Latinh hiện là nguồn cung cấp lương thực số một của nhiều quốc gia châu Á và châu Phi. Sản lượng ngũ cốc mà khu vực xuất khẩu vào năm 2023 sẽ lên tới 21,8 triệu tấn, trong khi xuất khẩu cám bã hạt có dầu lên đạt 49,7 triệu tấn.

Tuy nhiên, sản lượng gạo và ngô sẽ chỉ đạt tương ứng 1,2 triệu tấn và 7,1 triệu tấn. Sản lượng đường của Mỹ Latinh vào năm 2023 sẽ đạt hơn 38 triệu tấn, chủ yếu do đóng góp của Brazil, quốc gia sản xuất đường số một thế giới.

Cũng theo dự báo của FAO, xuất khẩu hạt có dầu và gia cầm của Mỹ Latinh sẽ đạt 57,7 triệu tấn và 3,7 triệu tấn trong vòng 10 năm tới, đứng sau Bắc Mỹ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục