Myanmar xuất khẩu 700.000 tấn gạo trong quý II/2017

08:57' - 15/07/2017
BNEWS Các phương tiện truyền thông Myanmar cho biết, các doanh nghiệp của nước này đã xuất khẩu hơn 22.000 tấn gạo trắng và gạo đồ chủ yếu sang châu Âu, châu Á và châu Phi.
Trong tháng Sáu vừa qua Myanmar đã thu về 6,5 triệu USD từ việc xuất khẩu gạo sang các nước này bằng đường biển. Myanmar đã xuất khẩu nhiều loại gạo như gạo Emata, gạo Ngasein, gạo nếp, gạo đồ và gạo tấm sang nhiều nước, trong đó có các nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), Nam Phi và Trung Quốc.

Nước Đông Nam Á này đã xuất khẩu tổng cộng 700.000 tấn gạo trong quý II năm nay tương ứng từ tháng Tư đến tháng Sáu của tài khóa 2017-2018 (bắt đầu từ 1/4/2017-31/3/2018).

Trong tài khóa vừa qua (2016-2017), Myanmar đã xuất khẩu khoảng 1,5 triệu tấn gạo sang các nước châu Á, EU và châu Phi, trong đó 50% chủ yếu xuất sang Trung Quốc.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục