Nam Định đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất

14:53' - 13/01/2017
BNEWS Tính đến sáng 13/1, toàn tỉnh Nam Định có gần 39% diện tích có nước. Các huyện có diện tích có nước đổ ải cao là: Trực Ninh (88%), Hải Hậu (64,7%), Nghĩa hưng (46,3%).
Nam Định đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Nam Định, tranh thủ đợt xả nước lần 1 và tận dụng nguồn nước hiện có, các địa phương trong tỉnh huy động 55/891 máy bơm và hàng nghìn máy bơm điện, bơm dầu tập trung bơm nước đổ ải phục vụ sản xuất.

Tính đến sáng 13/1, toàn tỉnh có gần 39% diện tích có nước. Các huyện có diện tích có nước đổ ải cao là: Trực Ninh (88%), Hải Hậu (64,7%), Nghĩa hưng (46,3%).

Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Nam Định Đặng Ngọc Thắng cho biết, chuẩn bị cho việc lấy, tích trữ nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2016 - 2017, các địa phương trong tỉnh thực hiện hiệu quả chiến dịch làm thủy lợi nội đồng, khơi thông hệ thống cống, kênh mương dẫn nước vào ruộng.

Nông dân triển khai cày ải sớm. Trong đợt xả nước này, độ mặn giảm xuống thấp, do đó tại các địa phương ven biển mở cống lấy nước, tích trữ nước thuận lợi hơn.

Hiện các diện tích đã có nước, các địa phương vận động nhân dân tập trung khoanh bờ vùng, bờ thửa, đào đắp kênh mương chống thấm, giữ nước trên đồng ruộng để làm đất chuẩn bị gieo cấy vụ Đông Xuân.

Vụ Đông Xuân 2016 - 2017, tỉnh Nam Định gieo cấy trên 75.500 ha lúa. Những ngày gần đây, dù thời tiết giá rét và có mưa nhưng trên những diện tích đất có nước, nông dân Nam Định tranh thủ cày bừa làm đất chuẩn bị gieo cấy đảm bảo khung thời vụ../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục