Năng suất thu hoạch đầu vụ ở Tiền Giang vẫn tăng dù hạn mặn

12:11' - 02/03/2016
BNEWS Đến ngày 2/3, các hộ nông dân ở Tiền Giang đã thu hoạch đầu vụ được khoảng 35.000 ha với năng suất bình quân 72 tạ/ha, tăng hơn 2 tạ/ha so kế hoạch đề ra và sản lượng khoảng 250.000 tấn lúa hàng hóa.
Năng suất thu hoạch đầu vụ ở Tiền Giang vẫn tăng dù hạn mặn. Ảnh minh họa: Đình Huệ/TTXVN.

Vụ Đông Xuân 2015 – 2016, Tiền Giang xuống giống được trên 74.000 ha; trong đó có 3.850 ha sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang, đến ngày 2/3, nông dân địa phương đã thu hoạch đầu vụ được khoảng 35.000 ha, năng suất bình quân 72 tạ/ha, tăng hơn 2 tạ/ha so kế hoạch đề ra và sản lượng khoảng 250.000 tấn lúa hàng hóa.

Tỉnh phấn đấu sản lượng cả vụ Đông Xuân 2015 – 2016 đạt trên 500.000 tấn lúa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và chế biến xuất khẩu. 

Năm nay, tình hình thời tiết, thủy văn rất bất lợi cho sản xuất nông nghiệp nói chung. Đặc biệt, hạn hán và xâm nhập mặn sớm đã gây nhiều thiệt hại cho các huyện ven biển phía đông tỉnh. Cho nên, với kết quả thu hoạch đầu vụ như trên được xem như một trong những thắng lợi bước đầu của tỉnh trong chỉ đạo sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo hiệu quả kinh tế cho bà con. 

Ông Trương Văn Hạnh, xã viên Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành (xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy) trong vụ Đông Xuân 2015 – 2016 canh tác 1,9 ha lúa, giống lúa thơm Jasmine 85 vừa thu hoạch đạt năng suất bình quân 80 tạ/ha, được Công ty Tân Thành bao tiêu với giá 4.900 đồng/kg, cao hơn thị trường 200 đồng/kg. Mỗi ha, ông đạt giá trị sản lượng 43,2 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi khoảng 40%. 

Ông Hạnh cho biết, thời tiết năm nay rất bất thường nên kết quả như trên cũng được coi là thành công. Còn anh Nguyễn Văn Nguyên, canh tác 4 công đất (4.000 m2) tại xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, trong vụ Đông Xuân 2015 – 2016 trồng giống lúa thường IR 50404. Vừa qua, anh thu hoạch năng suất khoảng 85 tạ/ha, sản lượng 34 tạ, bán với giá 4.500 đồng/kg, cao hơn vụ Đông Xuân năm trước 300 – 400 đồng/kg. Với giá này, nông dân thu lãi khá, anh Nguyên cho biết. 

Nhìn chung, vụ Đông Xuân 2015 – 2016, nông dân các huyện vùng ngập lũ phía tây là Cai Lậy, Cái Bè, Châu Thành và Tân Phước đều đạt năng suất khá cao nhờ tuân thủ lịch thời vụ xuống giống đồng loạt né rầy, áp dụng đồng bộ các giải pháp thâm canh khoa học để tạo tiền đề cho những vụ mùa bội thu. Trong khi đó, các huyện ven biển phía đông gồm Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Cộng Tây và thị xã Gò Công đang chật vật đối phó với hạn mặn và thiên tai. Trước mắt, đã có hàng nghìn ha lúa bị mất trắng do thiếu nước và xâm nhập mặn. 

Hiện nay, một mặt khẩn trương thu hoạch diện tích lúa Đông Xuân còn lại, nông dân trong tỉnh cũng đang tập trung làm đất và xuống giống được trên 10.000 ha lúa vụ Hè Thu sớm 2016./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục