Nga phát hiện nồng độ phóng xạ vượt quá mức cho phép tại phía Nam Urals

10:46' - 21/11/2017
BNEWS Theo Cơ quan Khí tượng Nga, các trạm quan sát tại tỉnh Chelyabinsk đã ghi nhận có tích tụ đồng vị phóng xạ ruthenium-106 (Ru-106) tại khu vực phía Nam Urals vào thời điểm cuối tháng 9 và đầu tháng 10.

Theo Cơ quan Khí tượng Nga, từ ngày 25/9 đến 1/10, tất cả các trạm quan sát ở phía Nam Urals đều phát hiện nồng độ phóng xạ vượt quá mức cho phép. Cụ thể, trạm Argayash đã ghi nhận nồng độ Ru-106 tăng 986 lần so với tháng trước đó và tại trạm Novogorny là 440 lần.

Các tỷ lệ này đều được coi là mức ô nhiễm phóng xạ "cực cao". Chất Ru-106 cũng được ghi nhận tại CH Tatarstan hôm 26-27/9 vừa qua, và tại thành phố Volgograd và Rostov bên sông Đông hôm 27-28/9.

Cơ quan Khí tượng Nga cũng cho rằng các phân tử phóng xạ từ phía Nam Urals có thể đã bay sang châu Âu hồi cuối tháng 9 và đầu tháng 10 vừa qua. Hôm 9/11, Viện Chống phóng xạ và An toàn hạt nhân (IRSN) của Pháp cho biết đã phát hiện chất Ru-106 tại nước này từ ngày 27/9 đến 13/10.

Trong khi đó, Cơ quan chống phóng xạ liên bang Đức (BfS) cũng thông báo ghi nhận nồng độ Ru-106 cao trong không khí từ ngày 29/9 đến 3/10. Mặc dù vậy, cả Pháp và Đức đều cho rằng mức phóng xạ phát hiện ở các nước này không gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Theo các chuyên gia Đức, sự phát tán Ru-106 trong không khí không phải xuất phát từ sự cố ở một cơ sở nguyên tử mà có thể do khí thải của một trong những nhà máy ở phía Nam Urals. Ngoài ra, tại Italy, Romania, Ukraine và Slovenia cũng ghi nhận có nồng độ Ru-106 cao.

Tuy nhiên, giới chức vùng Chelyabinsk ngày 20/10 đã bác bỏ giả thuyết của các chuyên gia châu Âu cho rằng nguồn phát thải chất Ru-106 là từ các nhà máy ở Nga.

Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử quốc gia Nga Rosatom cũng tuyên bố mức độ bức xạ xung quanh các cơ sở hạt nhân của Nga đều ở mức tiêu chuẩn. Ru-106 là chất được dùng trong phương pháp trị xạ khối u ở mắt và đôi khi có trong máy phát nhiệt đồng vị phóng xạ cung cấp năng lượng cho các vệ tinh.

>>>Nhật Bản bắt đầu khử chất thải phóng xạ rò rỉ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục