Nga rút một nửa số máy bay chiến đấu khỏi Syria

12:39' - 27/04/2017
BNEWS Quân đội Nga ngày 26/4 thông báo đã giảm một nửa số lượng máy bay chiến đấu được triển khai tới căn cứ quân sự Hmeymim ở Syria.

Trong một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, phát biểu tại một hội nghị an ninh ở Moskva, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga Sergei Rudskoi cho rằng tình hình tạm ổn tại Syria "đã cho phép chúng tôi rút gần một nửa số máy bay tại căn cứ Hmeimim về Nga".

Nga rút một nửa số máy bay chiến đấu khỏi Syria. Ảnh: TTXVN

Ông Rudskoi cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2016 tới tháng 1/2017, số lượng máy bay chiến đấu tại căn cứ Hmeimim chưa bao giờ vượt quá con số 35 và chỉ triển khai duy nhất một tàu sân bay tại Syria.

Ông Rudskoi nhấn mạnh mặc dù số lượng máy bay Nga triển khai tại Syria chỉ bằng một "phần nhỏ" so với con số của liên quân do Mỹ đứng đầu, song Nga đã "tiến hành xuất kích nhiều hơn gấp 3 lần", tức hơn 23.000 lần bay, và thực hiện "không kích nhiều hơn gần 4 lần", tương đương khoảng 77.000 cuộc không kích.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng khẳng định không quân Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ lực lượng quân đội Syria chiến đấu chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như Mặt trận Al-Nusra, đồng thời cảnh báo cuộc oanh kích tên lửa của Mỹ vào Syria vừa qua đã đe dọa trực tiếp đến lực lượng quân đội Nga đang chiến đấu chống lại khủng bố tại Syria do đó buộc Nga phải có giải pháp để đảm bảo an toàn cho lực lượng của mình tại Syria.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận việc Tổng thống Mỹ Donald Trump trao cho quân đội quyền thiết lập lại hệ thống hạn mức binh sỹ hiện nay tại Iraq và Syria.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc tuyên bố chưa có thay đổi về giới hạn quân số của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh chiến lược của Washington ở Iraq và Syria là tập trung hỗ trợ các lực lượng địa phương chống lại IS - một sách lược giúp Mỹ không cần phải triển khai một lực lượng lớn trên bộ.

Những người chủ trương đề xuất cho quân đội Mỹ thay đổi Hệ thống hạn mức kiểm soát lực lượng (FML) lập luận rằng việc Nhà Trắng trao quyền quyết định cho Lầu Năm Góc cho phép quân đội phản ứng linh hoạt hơn trước những diễn biến bất ngờ trên chiến trường. Song giới phê bình lại cho rằng động thái này về cơ bản nhằm che dấu quân số thực của Mỹ.
Hệ thống FML được triển khai ở Iraq và Syria dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama nhằm giúp Nhà Trắng kiểm soát quân đội. Ông Obama định kỳ tăng giới hạn FML để cho phép bổ sung quân số ở Iraq và Syria để hỗ trợ chiến dịch chống IS./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục