Nga sẽ tiêu hủy hoàn toàn kho vũ khí hóa học vào cuối tháng 9

14:43' - 22/09/2017
BNEWS Chủ tịch Ủy ban quốc gia về giải giáp vũ khí hóa học của Nga, ông Mikhail Babich ngày 22/9 cho biết Nga có thể tiêu hủy hoàn toàn vũ khí hóa học của nước này vào cuối tháng 9.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: EPA/TTXVN

Ông Babich cho biết Tổng thống Vladimir Putin vừa phê chuẩn chương trình tiêu hủy vũ khí hóa học và chương trình này sẽ được hoàn tất trước dự kiến.

Theo ông Babich, về mặt nghĩa vụ quốc tế, Nga phải hoàn tất chương trình tiêu hủy vũ khí hóa học vào ngày 31/12/2018, nhưng Nga dự kiến sẽ hoàn tất chương trình này trước thời hạn. 

Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga hồi cuối tháng 6 vừa qua cho biết Nga đã hủy bỏ 39.561 tấn chất độc hóa học, tương đương 99% kho vũ khí hóa học của nước này.

Nga ký Công ước về cấm vũ khí hóa học năm 1993 và phê chuẩn văn kiện này năm 1997. Công ước này quy định Nga phải hoàn tất công tác tiêu hủy vũ khí hóa học trước ngày 31/12/2018.

Hồi đầu năm nay, ông Babich cho biết gần 70.500 tấn vũ khí hóa học được cất giữ trên toàn thế giới, trong đó 40.000 tấn ở Nga và 27.000 tấn ở Mỹ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục