Ngân hàng chính sách Trung Quốc khuyến khích cho vay để giảm nghèo

13:18' - 23/05/2016
BNEWS Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc (ADBC) sẽ cho vay 3 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 458 tỷ USD) để hỗ trợ các nỗ lực của đất nước trong giảm nghèo từ nay đến năm 2020.
Ngân hàng chính sách Trung Quốc khuyến khích cho vay để giảm nghèo. Ảnh: poandpo.com

Chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng ADBC, Xie Xuezhi cho biết đến năm 2020, ADBC sẽ phấn đấu nâng các khoản vay góp phần giảm nghèo lên 2 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Các khoản vay này sẽ được mở rộng đến nhiều nơi khác nhau, bao gồm việc tái định cư cho người dân ở những khu vực nghèo, phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, giáo dục và xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp.

Là một ngân hàng chính sách lớn của Trung Quốc nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nông thôn, ADBC đã tăng cường hỗ trợ tín dụng cho các khu vực nghèo trong những năm gần đây.

Vào cuối năm 2014, Trung Quốc có hơn 70 triệu người ở nông thôn sống dưới chuẩn nghèo quốc gia. Trung Quốc đặt mục tiêu xóa đói giảm nghèo vào năm 2020, khi hoàn thành thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 13.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục