Ngân hàng trung ương Anh điều chỉnh dự báo kinh tế các năm 2017-2019

05:30' - 06/02/2017
BNEWS Ngân hàng trung ương Anh (BoE) vừa quyết định giữ nguyên mức lãi suất thấp 0,25% hiện nay và nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế nước Anh từ 1,4% lên 2% trong năm 2017.
Ngân hàng trung ương Anh điều chỉnh dự báo kinh tế các năm 2017-2019. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Dự báo tăng trưởng cho năm 2018 và 2019 cũng được điều chỉnh tăng nhẹ lên lần lượt 1,6% và 1,7%. 
Một trong các lý do để BoE quyết định nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế là do chỉ số chi tiêu tiêu dùng và thị trường tín dụng tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm 2016. 
BoE dự báo lạm phát tại nước Anh sẽ không thay đổi đáng kể, ước tính ở mức 2,8% trong 6 tháng đầu năm 2018, trong lúc một số chuyên gia kinh tế cho rằng con số này sẽ vượt 3%. Việc nhiều hàng hóa tăng giá, cùng với đồng bảng Anh rớt giá mạnh khiến BoE dự đoán sức tiêu dùng của người dân sẽ bị chững lại vào cuối năm nay, do lạm phát tăng cao. 
Tỷ lệ thất nghiệp cũng sẽ thấp hơn so với dự báo đưa ra hồi tháng 11/2016. Trước đây, tỷ lệ thất nghiệp tại nước Anh được sự báo sẽ tăng từ 4,8% lên 5,6% vào đầu năm 2019, nhưng hiện BoE cho rằng tỷ lệ thất nghiệp sẽ dưới ngưỡng 5% vào đầu năm 2019. Tuy nhiên, mức tăng lương trong 3 năm tới có thể sẽ sụt giảm. 
Trước cuộc họp của BoE, thị trường cho rằng có 50% Ngân hàng trung ương Anh sẽ tăng lãi suất trong năm 2017. Tuy nhiên, Thống đốc BoE Mark Carney vẫn để ngỏ khả năng điều chỉnh lãi suất trong các cuộc họp sắp tới, phản ánh triển vọng không chắc chắn của nền kinh tế. Trong lúc một số nhà kinh tế học cho rằng điều này sẽ không diễn ra cho đến giữa năm 2019, khi nước Anh đã chính thức rời khỏi EU.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục