Ngân hàng trung ương Nhật Bản hạ dự báo về lạm phát

13:03' - 27/04/2017
BNEWS Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 27/4 đã hạ dự báo về mức lạm phát hàng năm khi thừa nhận khó khăn gặp phải trong nỗ lực thúc đẩy giá tiêu dùng tăng.

Cụ thể, các nhà hoạch định chính sách của BoJ đã hạ dự đoán lạm phát xuống còn 1,4% trong tài khóa kết thúc vào tháng 3/2018, từ mức ước tính 1,5% trước đó.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản hạ dự báo về lạm phát. Ảnh: Reuters

BoJ đã buộc phải lùi thời hạn đạt mục tiêu lạm phát 2% đến tháng 3/2019, chậm hơn bốn năm so với kế hoạch ban đầu, trong bối cảnh đang phải "vật lộn" đưa nền kinh tế nước này thoát khỏi tình trạng giảm phát kéo dài và tăng trưởng ì ạch.

Theo Capital Economics, động thái điều chỉnh của BoJ cho thấy BoJ vẫn gặp khó khăn trong việc thúc đẩy lạm phát tăng và ngân hàng này vẫn quá lạc quan về tình hình lạm phát trong nước.

Bên cạnh đó, BoJ đã nâng dự đoán tăng trưởng kinh tế trong tài khóa 2017-2018 lên 1,6%, từ mức dự kiến 1,5% trước đó.

Đồng thời BoJ cũng cho biết sẽ duy trì chương trình mua tài sản trị giá 80.000 tỷ yen (719 tỷ USD)/năm và thúc đẩy kế hoạch giữ lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 0%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục