Ngành du lịch giúp GDP của Australia tăng trưởng mạnh

09:38' - 26/07/2016
BNEWS Cơ quan nghiên cứu du lịch Australia (TRA) ngày 25/7 đã công bố một bản báo cáo cho thấy đóng góp của ngành du lịch vào Tổng sản phẩm quốc nội của Australia (GDP) đã tăng gần 18%.
Ngành du lịch giúp GDP của Australia tăng trưởng mạnh. Ảnh: EPA

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Cơ quan nghiên cứu du lịch Australia (TRA) ngày 25/7 đã công bố một bản báo cáo cho thấy đóng góp của ngành du lịch vào Tổng sản phẩm quốc nội của Australia (GDP) đã tăng gần 18% và trở thành một trong những ngành mũi nhọn của nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi này.

Theo báo cáo trên, đóng góp của ngành du lịch vào GDP đã tăng 17,8% lên 47,5 tỷ AUD (35,6 tỷ USD) trong vòng bốn năm qua.

Tính đến tháng 6/2015, ngành này có thêm 273.500 doanh nghiệp mới, chiếm hơn 13% trong tổng số 2,1 triệu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch ở Australia.

Mặc dù khoảng 95% là những doanh nghiệp nhỏ với chưa đầy 20 nhân viên, các doanh nghiệp trung bình và lớn đóng một vai trò quan trọng cho ngành du lịch khi chiếm khoảng 2/3 tổng doanh thu.

Chi tiêu của du khách tiếp tục tăng và Australia kỳ vọng ngành du lịch có thể đạt doanh thu 140 tỷ USD/ năm theo chiến lược phát triển du lịch quốc gia đến năm 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục