Ngày 16/11, Tp. Hồ Chí Minh sẽ thông xe nhánh cầu Nguyễn Kiệm – Hoàng Minh Giám

10:37' - 15/11/2017
BNEWS Dự án cầu vượt thép nút giao Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm - Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp được thiết kế dạng chữ “N” có tổng mức đầu tư 504 tỷ đồng.

Kể từ 6 giờ sáng ngày 16/11 sẽ thông xe nhánh cầu Nguyễn Kiệm phía Bệnh viện 175 (Bộ Quốc phòng) – Hoàng Minh Giám thuộc dự án cầu vượt thép tại nút giao thông Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm - Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh).

Ông Trịnh Linh Phương, Phó Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 cho biết tại buổi thông tin về dự án này sáng 15/11.
Dự án cầu vượt thép nút giao Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm - Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp được thiết kế dạng chữ “N” có tổng mức đầu tư 504 tỷ đồng, gồm nhánh cầu vượt trên hướng Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn (dài 367m), nhánh cầu Nguyễn Kiệm – Hoàng Minh Giám (dài 367m) và nhánh cầu Hoàng Minh Giám – Nguyễn Thái Sơn (dài 362m).
Ông Trịnh Linh Phương cho biết, gói thầu còn lại là nhánh Nguyễn Kiệm phía công viên Gia Định – Nguyễn Thái Sơn hiện đang được UBND quận Gò Vấp đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng. Sau khi có mặt bằng, đơn vị thi công sẽ hoàn thành trong 3 tháng.
Trước đó ngày 3/7/2017 nhánh cầu Hoàng Minh Giám – Nguyễn Thái Sơn đã hoàn thành và thông xe. Như vậy, việc thông xe nhánh Nguyễn Kiệm – Hoàng Minh Giám vào ngày 16/11 sẽ cơ bản giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất hướng từ phía Bắc thành phố (Bình Dương, các quận Thủ Đức, Bình Thạnh) và các quận 12, Gò Vấp đổ về.
Một dự án khác giải quyết ùn tắc cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất và cửa ngõ phía Tây thành phố là hầm chui An Sương cũng đang được Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 khẩn trương triển khai.

Ông Trịnh Linh Phương cho biết, hiện nay việc thi hầm chui (đào âm 10m) gặp khó do triều cường, mưa lớn. Đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành dự án trước Tết Nguyên Đán 2018.
Khu vực nút giao Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn – Phạm Văn Đồng và ngã tư An Sương là điểm đen về giao thông đi lại.

Tại đây thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài do lượng phương tiện tập trung đông đúc vào giờ cao điểm từ Tây Ninh, huyện Củ Chi, Hóc Môn về thành phố (và chiều ngược lại) qua ngã tư An Sương và từ quận 12, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Thạnh đổ về trung tâm (và chiều ngược lại) qua nút giao Nguyễn Kiệm – Phạm Văn Đồng. Điều nay gia tăng áp lực và làm quá tải tuyến đường độc đạo Trường Sơn dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục