Ngày hội sách cũ tại Thành phố Hồ Chí Minh

18:34' - 06/11/2015
BNEWS Ngày hội sách cũ 2015 sẽ diễn ra từ ngày 6-8/11, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh với các chương trình giảm giá lên đến 80%, sách đồng giá 5.000 đồng đến 30.000 đồng…
Khách đến tham quan Ngày hội sách 2015 tại Hoàng Thành Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Chương trình do Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố phối hợp cùng Công ty Cổ phần Sách Alpha (Alpha Books) tổ chức, nhằm kết nối thúc đẩy các hoạt động trao đổi – mua bán sách cũ, quý hiếm của các nhà sưu tầm, nghiên cứu và độc giả. 

Tại ngày hội có hơn 100.000 cuốn sách được bày bán, trong đó có khoảng 20.000 cuốn sách cũ thời xưa ở nhiều thể loại như triết học, lịch sử Việt Nam, văn học, tiểu thuyết, sách tiền chiến, tạp chí và báo xưa…

Cùng với đó, tại ngày hội sách cũng bày bán rất nhiều đầu sách mới, sách bán chạy trên thị trường hiện nay với các chương trình giảm giá lên đến 80%, sách đồng giá 5.000 đồng đến 30.000 đồng… Ngoài ra, còn có gian hàng để các cá nhân, tổ chức có sách xưa, cũ mang đến giao lưu, trao đổi hoặc ký gửi. 

Rất nhiều đầu sách cũ, quý hiếm, được xuất bản hàng chục năm về trước thu hút sự quan tâm của độc giả lớn tuổi tại Hội sách Hà Nội 2015. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Một điểm nổi bật tại ngày hội là rất nhiều đầu sách cũ, quý hiếm, được xuất bản hàng chục năm về trước thậm chí lên đến hơn 100 năm được trưng bày và giới thiệu tới độc giả, như Bộ Đại Nam Quốc âm tự vị (1891, 2 cuốn), Kim Vân Kiều (bản tiếng Pháp, 1926, bản in thứ 492), Hàn Phi Tử (bộ 2 tập, tác giả Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê, bản thảo viết tay), Chinh phụ ngâm (bản Tiếng Pháp của Bùi Văn Lăng chuyển ngữ, 1943), Bộ sách của Nhóm Tự Lực Văn Đoàn (11 cuốn), Bộ Vỡ bờ (2 tập, Nguyễn Đình Thi, chữ ký của tác giả, 1970), Bộ phổ thông Bán Nguyệt san (37 cuốn), Tiểu thuyết thứ Bảy (34 cuốn), Nam Kỳ tuần báo (34 cuốn), Bộ Tạp chí Tri Tân và một số báo xuân (21 cuốn)… 

Đặc biệt, trong khuôn khổ Ngày hội, ngày 8/11 tới sẽ diễn ra chương trình bán sách quý hiếm gây quỹ tặng vé xe cho sinh viên khó khăn về quê đón Tết trong chương trình “Chuyến xe Mùa Xuân”.

Những cuốn sách được bán là những cuốn sách xưa, quý và có giá trị, như Kim Vân Kiều (Nguyễn Du, 1951, bản số 629, gồm 6 phụ bản), Trên Giốc vật chất (Lê Văn Trương, giấy dó, 1943), Sử ký Tư Mã Thiên (Giản chi và Nguyễn Hiến Lê dịch, Nhà xuất bản Lá Bối, 1972)…

Bên cạnh đó, ngày hội còn diễn các hoạt động giao lưu giữa bạn đọc với các nhà thơ, nhà báo, nhà sưu tầm sách, các tác giả cùng trao đổi về các chủ đề “Sưu tầm sách cũ: Nghề chơi cũng lắm công phu”, “Người Việt viết cho người Việt”, “Người trẻ đọc gì?”./.

Thu Hoài/TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục