Người dân Hy Lạp bán tiền vàng để ứng phó với khủng hoảng

12:43' - 24/01/2017
BNEWS Nhật báo "Kathimerini" của Hy Lạp dẫn số liệu của Ngân hàng trung ương nước này cho biết người dân Hy Lạp phải bán ra các đồng xu vàng để trang trải cho cuộc sống.
Người dân Hy Lạp xếp hàng rút tiền tại cây ATM trước cửa ngân hàng quốc gia ngày 20/6/2015. Ảnh: Reuters

Theo số liệu của Ngân hàng trung ương Hy Lạp, trong năm 2016, người dân nước này đã bán ra 56.972 đồng bảng vàng của nước Anh, nhiều gấp đôi lượng mua vào là 27.080 đồng tiền vàng.

Trong hàng chục năm qua, các hộ gia đình ở Hy Lạp thường mua đồng xu vàng và coi đó như là một biện pháp “bảo toàn tài sản” trong trường hợp bất ổn và khẩn cấp.

Năm 2009, khi cuộc khủng hoảng nợ trầm trọng đã từng đẩy Hy Lạp đến bờ vực vỡ nợ khởi phát, người dân nước này mua vào 180.493 đồng xu vàng, trong khi bán ra tới 316.143 đồng.

Theo các chuyên gia ngân hàng, xu hướng trên cho thấy sau nhiều năm khủng hoảng và áp dung các biện pháp khắc khổ “thắt lưng buộc bụng”, các hộ gia đình Hy Lạp đang phải vất vả hơn bao giờ hết để trang trải cho những nghĩa vụ tài chính và vì vậy họ phải dùng đến các ngân quỹ dự phòng.

Theo thông báo của Ngân hàng trung ương Hy Lạp, từ ngày 16/1/2017, một đồng xu vàng Anh nặng khoảng 8 gam ở nước này sẽ đổi được khoảng 258 euro (277 USD) và được bán ra với mức giá 311 euro (333,7 USD).

Bất chấp hàng loạt gói cứu trợ quốc tế, Hy Lạp vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ kéo dài từ năm 2010, được cho là nguyên nhân chính khiến đa số người dân nước này bất bình và mất dần niềm tin.

Hiện nợ công của Hy Lạp đã vượt ngưỡng 300 tỷ euro, tương đương 180% GDP nước này. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Hy Lạp gần đây tỏ ý tin rằng năm 2017 sẽ là một năm của hy vọng và kinh tế đi lên đối với quốc gia đang ngập trong nợ nần này.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục